Nỗ lực đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân

08:55 - Thứ Bảy, 04/02/2023 Lượt xem: 3842 In bài viết

Những ngày đầu năm 2023, lượng hành khách đi lại bằng đường hàng không tăng mạnh, đặc biệt tại các sân bay trọng điểm như Nội Bài, Tân Sơn Nhất. Các hãng hàng không đã có nhiều nỗ lực nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, nhất là hạn chế chuyến bay bị chậm, hủy, đồng thời chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho giai đoạn tăng tốc trong năm 2023 và thời gian tới.

Nhà ga của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đón lượng hành khách tăng cao trong tháng 1-2023. Ảnh: PHAN CÔNG

Theo thống kê của Bộ Giao thông vận tải, trong dịp Tết Nguyên đán 2023, các sân bay trong nước đã đón hơn 1,9 triệu lượt hành khách, tăng 58%; số chuyến bay cất, hạ cánh khoảng 13.000 chuyến, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển hơn 967.000 lượt khách, tăng 60,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đại diện Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines Group) cho biết, giai đoạn từ ngày 6 đến 29-1, các hãng hàng không thuộc Tổng công ty (gồm 3 hãng: Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) đã phục vụ 2,4 triệu lượt khách, tương ứng thực hiện hơn 14.500 chuyến bay trên toàn mạng nội địa và quốc tế. Hãng hàng không Bamboo Airways trong vòng 6 ngày (từ 21 đến 26-1) đã khai thác gần 1.000 chuyến bay, vận chuyển khoảng 150.000 lượt khách, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2022. Kết quả này cho thấy tín hiệu phục hồi và tăng trưởng tích cực của ngành hàng không Việt Nam sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát.

Hai sân bay lớn nhất cả nước là Nội Bài và Tân Sơn Nhất đã đón lượng lớn khách nội địa, bên cạnh đó, lượng hành khách quốc tế cũng có sự phục hồi từng bước. Đơn cử như tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, từ ngày 19 đến 29-1, sản lượng cất, hạ cánh tại cảng đạt 5.618 lượt chuyến (tăng 49% so với cùng kỳ năm 2022). Trong đó, có 1.789 lượt chuyến bay quốc tế, 3.829 lượt chuyến bay nội địa, lượng hành khách đạt gần 900.000 lượt với khoảng 246.000 lượt khách quốc tế, gần 654.000 lượt khách nội địa (tăng 71% so với cùng kỳ năm 2022).

Cùng với bảo đảm vận chuyển lượng hành khách tăng cao, các hãng hàng không cũng nỗ lực duy trì tỷ lệ chuyến bay đúng giờ ở mức cao. Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải), trong giai đoạn từ ngày 19-12-2022 đến 18-1-2023, tỷ lệ chuyến bay đúng giờ (OTP) trung bình toàn ngành hàng không đạt 95,3%. Trong đó, Hãng hàng không Bamboo Airways đạt tỷ lệ OTP 96,4%, Vietnam Airlines và Vietjet lần lượt là 95,9% và 95%. Các hãng hàng không đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp để giảm tỷ lệ chậm, hủy chuyến, bảo đảm lịch trình di chuyển của hành khách, nhất là trong giai đoạn cao điểm lễ, Tết.

Một điểm sáng đối với các lĩnh vực dịch vụ đó là lượng hành khách đi du lịch trong những ngày đầu năm 2023 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2022. Theo đánh giá của Tổng cục Du lịch, nhiều tín hiệu tích cực cho thấy hoạt động du lịch tiếp tục duy trì được đà phục hồi và vượt qua khó khăn sau hai năm ảnh hưởng của dịch Covid-19, khách du lịch quốc tế cũng bắt đầu quay trở lại Việt Nam, khẳng định hướng đi đúng đắn, kịp thời của ngành du lịch trong việc cơ cấu lại thị trường và chủ động làm mới sản phẩm. Tăng trưởng của ngành hàng không tạo đòn bẩy quan trọng cho các lĩnh vực kinh tế, trong đó có du lịch phục hồi, đồng thời giúp các doanh nghiệp, đơn vị hàng không tăng tốc, đón đầu xu hướng mới.

Theo QĐND
Bình luận

Tin khác

Back To Top